UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND các huyện và thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo trên của UBND tỉnh Đồng Nai dựa trên hai vụ việc phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Nhơn Trạch và TP. Biên Hoà.

Theo đó, tại thửa đất số 187, tờ bản đồ số 5 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, thời gian đây chủ đất đã tự ý đổ đá làm đường giao thông, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Qua kiểm tra của UBND huyện Nhơn Trạch, đây là khu đất do ông N.V.T làm chủ sở hữu.

{keywords}
Sau thời gian im ắng, lại xuất hiện hai dự án ma “kiểu Alibaba” tại Đồng Nai. 

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Nhơn Trạch phối hợp với cơ quan điều tra khẩn trương xử lý ngay hành vi của chủ đất, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm nêu trên. 

Trong khi đó, tại phường Tam Phước, TP. Biên Hoà, cơ quan chức năng phát hiện khu đất được đặt tên “dự án Gragon City”. Đáng nói, khu đất này theo quy hoạch là đất nông nghiệp nhưng đã được xây dựng hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè. 

Với hai trường hợp phân lô bán nền trên đất nông nghiệp nói trên, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Nhơn Trạch và UBND TP. Biên Hoà xử lý, báo cáo tỉnh trong tháng 6/2020, gửi Sở TN&MT tỉnh để theo dõi. 

Thu hồi đất cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, dân Đồng Nai được bồi thường ra sao?

Thu hồi đất cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, dân Đồng Nai được bồi thường ra sao?

 - Các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án thành phần đầu tư đoạn cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây được bồi thường cao nhất 4,8 triệu đồng/m2, thấp nhất là 539.000 đồng/m2.   

Phương Anh Linh