Chiều 13/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.


7 đại biểu tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn, gồm: Hồ Văn Mừng, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa; Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình; Dương Hoàng Sum, Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh; Vương Ngọc Hà, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang; Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Thanh niên công nhân đô thị Trung ương Đoàn.

Các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: VOV
Cùng với 7 đại biểu tự ứng cử trúng vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Đại hội cũng thông qua danh sách 144 đại biểu do Đại hội đề cử trúng cử vào Ban Chấp hành.

Như vậy, số lượng đại biểu được Đại hội thông qua là 151 người, so với số được bầu là 174 người.

Theo VOV