Theo AP, Philippines ngày 9/1 đã yêu cầu Trung Quốc giải thích việc Bắc Kinh triển khai một tàu tuần tra để bảo vệ quần đảo và vùng biển giàu tiềm năng dầu mỏ mà nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Philippines cho rằng đây là động thái làm dấy lên căng thẳng mới liên quan đến vùng biển tranh chấp này.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho hay các nhà ngoại giao Trung Quốc đã nói với những người đồng cấp Philippines rằng Bắc Kinh sẽ chỉ khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình, kể cả khả năng chặn các tàu nước ngoài, trong vùng lãnh hải ngoài khơi tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: intellasia

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng del Rosario cho biết Philippines đã yêu cầu Trung Quốc xác định rõ những ranh giới lãnh thổ mà họ sẽ bảo vệ.

Ông còn tiết lộ những bất đồng về lãnh thổ này là một trong những vấn đề ông sẽ thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản khi hai bên gặp nhau tại thủ đô Manila ngày 10/1.

Theo Vietnam+