Do đã vượt ngưỡng nước nghèo để trở thành một nước thu nhập trung bình, Việt Nam sẽ không còn nhận được viện trợ của Anh nữa. Thông tin mới được đưa ra trên một số báo Anh và Việt Nam.

Ông Andrew Mitchell: Nước Anh muốn tập trung hỗ trợ những nơi nghèo nhất trên thế giới. Ảnh: The Guardian

Đồng thời, Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) tại Việt Nam sẽ ngừng hoạt động sau năm 2016, khi Hiệp định về hợp tác phát triển ký năm 2006 hết hạn. Tuy vậy, trong 5 năm tới, Anh sẽ vẫn tiếp tục cam kết trợ giúp Việt Nam.

Từ năm 1992 đến nay, thông qua DFID, Anh đã cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam tổng số tiền lên đến 378 triệu bảng, với ưu tiên là các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tăng trưởng và thương mại, quản trị và biến đổi khí hậu.

Báo Lao động dẫn lời bà Fiona Lappin - Trưởng văn phòng DFID cho biết thời gian tới, Anh sẽ chú trọng giúp Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo tiểu học: “Chính phủ Việt Nam đã thành công lớn trong việc đảm bảo 97% số trẻ em tới trường và trẻ em nam và nữ tới trường là ngang nhau. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với chính phủ vì vẫn cần có thêm trẻ em người dân tộc thiểu số tới trường cũng như cần nâng cao chất lượng đào tạo tiểu học”.

Bà Lappin cũng cho biết hai bên sẽ duy trì hợp tác trong các lĩnh vực giao thông nông thôn, nước sạch, vệ sinh và ngăn ngừa HIV/AIDS.

Cùng có tên trong danh sách 16 nước ngưng nhận viện trợ của Anh còn có một số quốc gia đang phát triển nổi bật như Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Nga…

Các cơ quan truyền thông Anh như Independent, The Guardian, BBC, Reuters ngày 28/2 dẫn thông báo từ Bộ trưởng Phát triển quốc tế Anh Andrew Mitchell cho biết các quốc gia nói trên được đưa ra khỏi danh sách nhận viện trợ vì không còn thuộc nhóm các nước nghèo khổ nữa, trong khi để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Anh muốn tập trung hỗ trợ những nơi nghèo nhất trên thế giới.

Do đó, chương trình viện trợ mới của Anh sẽ tập trung vào những nước đói nghèo và bị chiến tranh tàn phá như Ethiopia, Ghana, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh…

Đây là thông tin được đưa ra qua dự thảo báo cáo của Chính phủ Anh về việc xem xét lại ngân sách viện trợ nước ngoài trị giá 7,8 triệu bảng (khoảng 12,5 tỉ USD). Theo đó, Ấn Độ tuy tăng trưởng cao và phát triển mạnh về công nghệ, vẫn nhận viện trợ lớn nhất từ Anh do vẫn còn phần lớn dân số sống trong nghèo khổ.

Bản dự thảo báo cáo này sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Thủy Chung (tổng hợp)