Thủ tướng ký quyết định nghỉ hưu đối với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, từ ngày 1/3.

  Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Ảnh: CAND


Ông Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1946 ở xã Xuân Sơn (huyện Đông Triều, Quảng Ninh).

Ông từng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, Thứ trưởng Bộ Công an, phái viên tư vấn cho Thủ tướng về an ninh và tôn giáo.

Quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Nguyễn Văn Hưởng được đưa ra căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001 và quyết định của Bộ Chính trị số 690-QĐNS/TW ngày 31/1/2013.

Cùng nghỉ hưu với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng từ ngày 1/3 còn có Thứ trưởng KH&CN Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng NN&PTNT Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng GTVT Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Nam Hải và thành viên của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam Phạm Đông Pha.

PV