- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phiên bản mới (sau khi được tiếp thu ý kiến nhân dân) sẽ được xem xét thảo luận tại phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ QH khai mạc sáng mai.

Theo dự kiến chương trình, Thường vụ QH sẽ dành trọn ngày 12/4 để thảo luận về bản dự thảo Hiến pháp mới. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ trình bày báo cáo, sau đó, Ủy ban thường vụ QH sẽ thảo luận.

{keywords}
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH Phan Trung Lý sẽ trình bày dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Trong phiên họp kéo dài từ ngày 9/4 đến 18/4, Ủy ban Thường vụ QH cũng sẽ xem xét một nội dung quan trọng khác đó là các chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, trong buổi chiều ngày 17/4, Thường vụ sẽ cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh.  Đồng thời, Thường vụ cũng sẽ xem xét những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cũng trong phiên họp lần này, Thường vụ sẽ lần đầu tiên nghe đoàn giám sát báo cáo về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012. Ngoài ra, Thường vụ sẽ xem xét dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội.

Một số dự án luật quan trọng khác cũng sẽ tiếp tục được trình tại Thường vụ đó là Luật đất đai sửa đổi, Luật Việc làm, Luật Khoa học công nghệ, dự án Luật Mặt trận Tổ quốc (sửa đổi)...

Lê Nhung