Theo các nhân viên lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG), ngày 20/4, một số tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông.

>> 'Nhật tăng chi tiêu quốc phòng bảo vệ Senkaku'
>> Lãnh đạo Trung, Nhật thi nhau thị sát quân đội

Trung tâm chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực 11 ở Naha, tỉnh Okinawa cho biết các tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản lúc 12h45 ngày 20/4.

Đây là lần thứ 38 tàu chính phủ Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản kể từ tháng 9/2012, khi Tokyo quốc hữu hóa các đảo chính của quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền.

{keywords}
ảnh: Tàu hải giám Trung Quốc

Hồi tháng 2, Trung Quốc phản ứng với Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bằng cách lập đội chuyên trách cấp cao do ông Tập Cận Bình đứng đầu.

Các tàu Trung Quốc thường xuyên xuất hiện xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ ngày 11/9 năm ngoái, sau khi chính phủ Nhật Bản mua ba hòn đảo thuộc quần đảo này từ chủ sở hữu tư nhân.

PV - theo Vietnam+