- Tối 17-5 (tức ngày 8-4 âm lịch), tại chùa Trình, Yên Tử (TP Uông Bí), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557 và lễ đúc tim tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo; GS Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng đông đảo phật tử trong và ngoài tỉnh.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ gửi tới tăng, ni, cư sỹ, phật tử nhân đại lễ Phật đản. Với tinh thần: “Kế thừa-ổn định-phát triển”, GHPGVN tiếp tục khẳng định truyền thống đồng hành cùng dân tộc. Đây cũng là dịp GHPGVN kỷ niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức đã xả thân vì đạo, vì độc lập dân tộc, bảo vệ truyền thống phật giáo và văn hóa Việt Nam.

 

{keywords}

Các đại biểu cử hành Đại lễ Phật đản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phố, Chủ tịch UBND TP Uông Bí đánh giá cao sự đóng góp của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo cùng các phật tử đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và khối đại đoàn kết toàn dân.

Chỉ trong dịp Xuân Quý Tỵ, Ban trị sự phật giáo tỉnh phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thực hiện công tác từ thiện gần 3 tỷ đồng, trong đó xây nhà đại đoàn kết gần 250 triệu đồng; tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo ở TP Uông Bí, Đông Triều và thăm hỏi các gia đình thương binh chính sách, thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng bệnh tâm thần Quang Hanh; tặng quà các cháu tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Quảng Ninh. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp tốt với các địa phương tổ chức thành công lễ đón bằng công nhận Khu Di tích Quốc gia đặc biệt và Khai hội Xuân Yên Tử tại chùa Trình…

{keywords}

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ.


Tại buổi lễ, nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã trao tặng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo bức tranh Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ được cho là của họa sư Trần Giám Như người Trung Quốc vẽ năm 1363. Bức tranh tả cảnh Hoàng đế Trần Nhân Tông đi từ động Vũ Lâm (Ninh Bình) ra Thăng Long.

{keywords}
Nhân dịp này, đông đảo tăng, ni phật tử đã chứng kiến lễ đúc tim tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông. Dự kiến, công trình Bảo tượng Trần Nhân Tông nặng 140 tấn đồng trên đỉnh An Kỳ Sinh, bằng nguồn vốn xã hội hóa do Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh làm chủ đầu tư, sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.
  • Nguyễn Vân