Công chúng Pháp bất bình với thông tin các nhà vận động hành lang sản xuất thuốc lá gần đây đã có bữa tiệc xa hoa với một số chính khách Pháp tại Paris.

Thông tin về bữa trưa 10.000 euro xuất hiện sau khi Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine công bố sẽ hướng tới dự luật cấm sử dụng thuốc lá điện tử ở nơi công cộng.

Một số nhà quan sát tại Pháp đã đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa nhà nước với người kinh doanh thuốc lá, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang chuyển đổi.

Tờ Le Local trích thông tin từ tuần báo Pháp Le Journal du Dimanche (JDD) hôm chủ nhật rằng, tập đoàn thuốc lá khổng lồ British American Tobacco (BAT) đã thết đãi một số nghị sĩ một bữa tiệc xa hoa tại nhà hàng Chez Françoise ở Paris. Bữa trưa do Chủ tịch BAT tại Pháp Soraya Zoueihid chủ trì còn có cả xì gà Cuba, với hoá đơn thanh toán lên đến khoảng 10.000 euro.

{keywords}

Một số nghị sĩ là André Santini, Patrick Balkany, François Sauvadet, Jean-Claude Lenoir, Odile Saugues và cả cựu bộ trưởng ngân sách đều khá ưa chuộng xì gà Cuba. Tờ báo còn nhấn mạnh rằng, Galdéric Sabatier, từ Bộ Tài chính, cũng tham gia bữa tiệc. Sabatier là nhân vật đứng thứ ba trong cơ quan hải quan phụ trách điều chỉnh giá cả thuốc lá tại Pháp.

Zoueihid bị cho là đã thảo luận về “việc cần thiết phải có những quy định cân bằng và chặt chẽ đối với thuốc lá” trong lúc trò chuyện với các nghị sĩ - những người sẽ bỏ phiếu về một dự luật cấm sử dụng thuốc lá điện tử nơi công cộng. Trước đó, một người phát ngôn đến từ hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International cho rằng, lệnh cấm thuốc lá điện tử có thể “gây tổn thất lớn” với ngành công nghiệp đang phát triển này.

Tờ JDD nhấn mạnh rằng, lời mời tiệc tùng từ BAT đã đi ngược lại với sáng kiến chống thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mà Pháp tham gia ký kết. Sáng kiến này khẳng định “nhà nước phải ‘đề kháng’ trước những chính khách bị ảnh hưởng bởi lợi ích từ công nghiệp thuốc lá”.

Nghị sĩ đảng Xã hội Odile Saugues nói với tờ báo rằng, bữa ăn trưa là một phần quan hệ với BAT khi tập đoàn này mong muốn thảo luận về các vấn đề liên quan. “Nhưng điều đó không thay đổi được gì, tôi bỏ phiếu nghiêng về tăng giá mọi sản phẩm thuốc lá”, nghị sĩ nhấn mạnh.

Tin tức về bữa trưa xa hoa được công bố chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Pháp xác nhận chính phủ nước này sẽ cấm sử dụng thuốc lá điện tử nơi công cộng. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người Pháp sử dụng thuốc lá điện tử, có hình thức giống như điếu thuốc, cũng có nicotine, nhưng rẻ tiền hơn nhiều và được coi là ít nguy hiểm hơn nhiều, vì không có khói. Ước tính có đến gần một triệu người Pháp sử dụng thuốc lá điện tử.

Dựa trên báo cáo của chuyên gia về hô hấp Bertrand Dautzenberg, Bộ trưởng Y tế Pháp nhận định rằng, “thuốc lá điện tử” không được quy định chặt chẽ, trong khi đó các nguy cơ đối với sức khỏe về dài hạn vẫn còn chưa được biết rõ. Theo Bộ trưởng Pháp, thuốc lá điện tử không phải là một sản phẩm vô hại, bởi vì nó có thể khuyến khích người ta đi vào con đường sử dụng thuốc lá.

Theo Ủy ban Quốc gia chống thuốc lá của Pháp, mỗi năm có hơn 70.000 người Pháp chết sớm vì thuốc lá.

Thái An (theo thelocal)