- Thăm dò tín nhiệm ở Đà Nẵng, phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đạt 100% phiếu tín nhiệm kế nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh.


Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt ngày 22/8 nhằm tiến hành quy trình về công tác cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm chọn chức danh bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Kết quả cuối cùng sau cuộc bỏ phiếu kín, ông Trần Thọ được 100% phiếu tín nhiệm vào chức danh bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm tại chỗ tìm người thay ông Nguyễn Bá Thanh được sự đồng ý chỉ đạo của Bộ Chính trị cho phép TP Đà Nẵng lựa chọn và giới thiệu chức danh bí thư Thành ủy từ nguồn cán bộ tại chỗ để thay ông Nguyễn Bá Thanh đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức trưởng Ban Nội chính trung ương.

{keywords}
Ông Trần Thọ (ngoài cùng bên phải) nhận được 100% tín nhiệm thay thế ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: VT


100% cán bộ chủ chốt của Thành ủy Đà Nẵng đã bỏ phiếu tín nhiệm ông Trần Thọ (57 tuổi, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), hiện là phó bí thư thường trực phụ trách Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy thay ông Bá Thanh.

Mặc dù cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm nghiêm túc và theo qui trình nghiêm ngặt, nhưng kết quả lấy phiếu tín nhiệm này chỉ mang ý nghĩa thăm dò.

Sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Thành ủy Đà Nẵng sẽ gửi tờ trình và biên bản hội nghị ra Bộ Chính trị.

Nếu Bộ Chính trị đồng ý nhân sự như giới thiệu của Thành ủy Đà Nẵng thì sau đó Ban chấp hành Đảng bộ TP sẽ tổ chức hội nghị để bầu chức danh bí thư Thành ủy.

Ông Trần Thọ là thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng, nguyên chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, trưởng Ban tổ chức Thành ủy trước khi được bầu làm phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
Sau khi ông Nguyễn Bá Thanh thôi giữ chức bí thư Thành ủy, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Trần Thọ làm phó bí thư thường trực Thành ủy phụ trách Thành ủy Đà Nẵng từ ngày 31/1.

Ngày 1/4, tại kỳ họp thứ 6 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trần Thọ cũng được các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu làm chủ tịch HĐND TP khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 thay thế ông Nguyễn Bá Thanh.

Gần 8 tháng phụ trách điều hành với tư cách là người đứng đầu TP. Đà Nẵng, ông Thọ đã từng bước điều hành công tác đảng tại Thành ủy Đà Nẵng, để lại nhiều dấu ấn về sự quyết đoán táo bạo cũng như điều hành, chỉ đạo xử lý những tồn tại bất cập trong đầu tư xây dựng TP. Đà Nẵng.

Như việc chỉ đạo quyết liệt xử lý cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn thuê nhà chung cư và sử dụng không đúng mục đích. Trong qui hoạch đô thị Đà Nẵng ông Thọ cũng là người kiên quyết nói không với việc phân lô tại nhiều khu đất ở trung tâm TP. Toàn bộ diện tích đất này đầu tư xây dựng công viên, tạo mảng xanh cho cộng đồng người dân.

Trong lần trả lời khi VietNamNet đặt câu hỏi tại sao Đà Nẵng không có Bí thư kéo dài phải chăng là do thiếu nguồn cán bộ tại chổ? Ông Thọ khẳng định: Đà Nẵng đã qui hoạch cán bộ nguồn từ nhiều năm nay. Việc bố trí chức danh Bí thư Thành ủy là quyết định của Bộ chính trí và Đà Nẵng phải tuân thủ theo nguyên tắc

Vũ Trung