- Tại kỳ họp QH khai mạc tuần tới, Thủ tướng sẽ trình danh sách hai Phó Thủ tướng đề nghị QH phê chuẩn: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp QH chiều nay (17/10), Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Thủ tướng sẽ đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân đã được bầu làm Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng sẽ đề nghị QH phê chuẩn người thay thế ông Nguyễn Thiện Nhân. Thủ tướng cũng sẽ đề nghị QH cho tăng thêm một Phó Thủ tướng nữa. Như vậy, Thủ tướng sẽ trình ra danh sách gồm hai phương án nhân sự.

{keywords}
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam

Một trong hai người là ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP. Thủ tướng cũng sẽ trình QH phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Đam khỏi chức vụ đang giữ hiện nay.

Người thứ hai trong danh sách là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định. Trong trường hợp được QH phê chuẩn, ông Minh sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ: Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao.

Thủ tướng chưa trình phương án nhân sự thay thế ông Vũ Đức Đam tại chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết: "Việc này không phải là bầu, có ứng cử hay đề cử mà chỉ là QH phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng CP".

Theo chương trình kỳ họp QH, sáng 15/11, Chính phủ sẽ có hai tân Phó Thủ tướng.

Trong trường hợp tăng thêm 1 Phó Thủ tướng, số Phó Thủ tướng trong Chính phủ khóa này lại là 5, bằng với khóa trước. Khi đó, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao.

Cho đến nay, trong Chính phủ khóa 13, Thủ tướng là người phụ trách công tác ngoại giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam 50 tuổi, quê Hải Dương.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng, thư ký Thủ tướng, trợ lý cố vấn BCH TƯ, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông, Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh 54 tuổi, quê Nam Định. 

Trước khi làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Minh từng làm Đại sứ, Phó Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chung Hoàng