Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 24/11 đã trao công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc liên quan tới phản ứng của Washington về việc Bắc Kinh thiết lập Vùng xác định phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Theo ông Tần Cương, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc đã trao công hàm phản đối tới Đại sứ Mỹ Gary Locke, trong đó Trung Quốc yêu cầu phía Mỹ sửa ngay lập tức sai lầm của mình và ngừng đưa ra các tuyên bố thiếu trách nhiệm.

Ông Tần Cương nói việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp, cũng như thực tiễn của quốc tế.

Ông này nói: “Mục đích (của việc thiết lập ADIZ) là để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và sự an toàn không phận của Trung Quốc” và động thái này “không nhằm vào một quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào, cũng như sẽ không ảnh hưởng tới quyền tự do bay qua khu vực không phận liên quan”.

{keywords}
Một máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc. Ảnh: avioners.net

Ông Tần Cương cũng hối thúc Mỹ “không đứng về phía nào” trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông và “không đưa ra thêm các tuyên bố không phù hợp”.

Ngày 23/11, Trung Quốc thông báo thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản. Máy bay đi vào khu vực này phải thông báo với phía Trung Quốc về kế hoạch bay và tuân theo chỉ thị từ phía Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngay lập tức bày tỏ quan  ngại.

Nhật Bản đã tăng mức báo động sau khi Trung Quốc thiết lập ADIZ. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng Tokyo không công nhận Vùng xác định phòng không mà Trung Quốc thiết lập. Ông tuyên bố: "Đó là hành động một phía và không thể được phép. Động thái này dự kiến sẽ châm ngòi cho những biến cố khôn lường".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì cho rằng tuyên bố vùng ADIZ do Trung Quốc thiết lập chồng lấn một phần với ADIZ của Hàn Quốc.

Bộ trên cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước động thái trên của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng chính quyền Seoul có kế hoạch đàm phán với Bắc Kinh về vấn đề này.

Theo Vietnam+