- UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) ngày 8/1 đã chấm chọn đồ án dự thi phương án kiến trúc nhà trưng bày Hoàng Sa sau hơn 1 tháng phát động.

Trong số 43 đồ án dự thi, có 16 đồ án của các tổ chức, cá nhân ở Đà Nẵng, 19 từ TP.HCM và 7 từ Hà Nội.

{keywords}

Một đồ án dự thi 

Công ty Raito Sekkei của Nhật Bản dự thi với 1 đồ án thiết kế nhà trưng bày Hoàng Sa, lấy ý tưởng từ con dấu chủ quyền lịch sử, sắc chỉ của vua Minh Mạng lập hải đội đến Hoàng Sa vào năm 1835 để minh chứng mốc chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Hội đồng chấm chọn gồm đại diện các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm chủ khảo đã chấm chọn từ 43 đồ án dự thi để tìm ra đồ án thể hiện tốt nhất các tiêu chí của một nhà trưng bày chủ quyền thiêng liêng về quần đảo Hoàng Sa để trao giải vào ngày 19/1.

Đồ án đoạt giải nhất sẽ được trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, một cúp chủ quyền biển đảo và số tiền thưởng 20 triệu đồng.

Đồ án đoạt giải nhất cũng sẽ được chọn để triển khai xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng vào đầu năm nay.

Vũ Trung