- Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XI.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các đảng viên ở 8 đầu cầu các tỉnh và thành phố.

{keywords}
Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ Trần Hồng Hà. Ảnh: website Bộ TT&TT

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trần Đức Lai cho biết việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết hội nghị TƯ 8 có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, việc thấm nhuần những nội dung quan trọng của nghị quyết sẽ giúp các cán bộ, đảng viên làm tốt công tác ở cơ quan, đơn vị.

Ngoài việc phổ biến nhanh tới các cán bộ chủ chốt học tập, yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên phải nắm vững các vấn đề của nghị quyết để từ đó vận dụng linh hoạt trong sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng thời việc cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện nghị quyết TƯ 8 của cấp ủy các cấp phải bám sát điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ Trần Hồng Hà đã trao đổi nội dung các nghị quyết, trong đó tập trung vào 3 nội dung: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kết luận về "Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014" và "Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng truởng"; Kết luận về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

H.Nhì