- Thủy phi cơ DHC 6 mang số hiệu VNT 777 là một trong ba thủy phi cơ hiện đại mới được Quân chủng Hải quân tiếp nhận.

Ngày 26/4, thủy phi cơ DHC 6 mang số hiệu VNT 777 của Quân chủng Hải quân Việt Nam đã hạ cánh trên sân bay của thị trấn Trường Sa Lớn. Hải quân Việt Nam đã có buổi tập luyện đối với thủy phi cơ này dưới nước ngay trước âu tầu của Trường Sa Lớn.

Đây là một trong ba thủy phi cơ hiện đại vừa được Quân chủng Hải quân tiếp nhận trong năm 2013.

Thủy phi cơ DHC 6 số hiệu VNT 777 cũng đã tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích tháng 3 vừa qua.

Chiếc thủy phi cơ này được trang bị cho lực lượng Không quân, Hải quân Việt Nam có tốc độ bay tối đa trên 300km/h, tầm hoạt động xa nhất có thể lên tới 1.832km. Thời gian bay lâu nhất là 8,76 giờ. Máy bay có thể cất và hạ cánh trên đường băng ngắn, ở cả những đường băng cỏ, đất, cát và trên mặt nước.

Thủy phi cơ thực hiện việc tuần tra, tuần thám, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, đảo Việt Nam.

Kiên Trung - Xuân Quý