- Chiều 10/5, Hội Luật gia TP.HCM tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ông Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị 800 người trong hội trường đồng lòng hưởng ứng các quyết định và chủ trương của Đảng, Nhà nước để đối phó với TQ. Hơn 800 người đã hô to: “Quyết tâm”, “Quyết tâm”!

{keywords}

Như một “hội nghị Diên Hồng”, ông Võ Văn Thôn hỏi, chúng ta quyết tâm bảo vệ Tổ quốc nhưng nước yếu thì lấy gì đấu tranh? Lời ông vừa dứt, một lần nữa những người có mặt trong hội trường lại hô to: “Hi sinh”.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM phản bác mạnh mẽ hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc qua việc đặt giàn khoan và huy động lớn số lượng tàu hộ tống đi cùng, đâm thẳng đến tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

“Hành động phi pháp này là bước đầu hiện thực hóa ‘đường lưỡi bò’ bịa đặt mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông sau hàng loạt hành vi ngày càng leo thang như: cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam, đâm chìm tàu cá, bắt bớ, ngăn cản ngư dân Việt Nam mưu sinh trên biển Đông…”, bà Ánh nói.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM Nguyễn Văn Hậu cũng cho rằng, hành động ngang ngược của TQ thời gian gần đây, từ việc đặt giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cho đến việc việc huy động một khối lượng tàu lớn, thực hiện các hành động khiêu khích, gây hấn như dùng tàu húc, dùng vòi rồng công suất lớn phun nước gây hư hại tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư là đã xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của nước ta theo quy định của Công ước Quốc tế về luật Biển.

“Để góp sức cùng Nhà nước buộc TQ rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam, chúng tôi đang nghiên cứu để góp ý, đề xuất với Chính phủ và các cơ quan liên quan trong việc khởi kiện TQ ra Toà án quốc tế về luật biển theo quy định về giải quyết tranh chấp tại chương 15 Công ước quốc tế về Luật Biển”, ông Hậu nói.

{keywords}

Ông Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM

Bằng những luận chứng khoa học, ThS Nguyễn Thị Thu Trang, giảng viên trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM khẳng định, TQ đặt giàn khoan tại vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của VN là hoàn toàn vi phạm pháp luật quốc tế.

“Nếu đưa vụ việc trên giải quyết tại các cơ quan tài phán quốc tế thì chân lý sẽ thuộc về Việt Nam. Việt Nam có cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của mình. Ngoài ra, nhân dân tiến bộ trên thế giới sẽ luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật quốc tế và họ sẽ ủng hộ Việt Nam”, bà Trang nói.

Cũng tại buổi mít tinh, Hội Luật gia TP.HCM đã ra tuyên bố phản đối TQ.

Tuyên bố cực lực phản đối hành động cố ý xâm phạm chủ quyền của TQ, khiêu khích áp đặt theo kiểu bá quyền nước lớn, gây nên sự bất ổn định nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực.

Tuyên bố cũng yêu cầu TQ phải tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng Công ước LHQ về luật Biển 1982, tôn trọng và thực hiện DOC, tôn trọng và thực hiện đúng thỏa thuận giữa lãnh đạo VN và TQ về giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, không để những hành động xâm phạm tương tự tiếp tục xảy ra.

Ngoài ra, tuyên bố cũng khẳng định Hội Luật gia TP.HCM luôn ủng hộ, tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước, luôn sát cánh cùng lực lượng bảo vệ biển đảo và ngư dân VN đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền.

Đồng thời, Hội Luật gia TP.HCM kêu gọi giới luật học TQ có tiếng nói mạnh mẽ với nhà cầm quyền TQ tôn trọng pháp luật quốc tế và cùng lên tiếng phản đối nhà cầm quyền TQ chấm dứt xâm phạm chủ quyền biển đảo của VN.

Tá Lâm