- Theo Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, Sở đề xuất đặt tên tuyến đường từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài dài 12km mang tên Võ Nguyên Giáp.

Theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về việc nghiên cứu đề xuất phương án đặt tên đường cho Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Sở VH-TT-DL vừa hoàn thiện phương án.

Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở Tô Văn Động cho biết 3 phương án đặt tên.

Tuyến cầu Nhật Tân đi qua Tây Hồ Tây (Bưởi) đến đường Hoàng Quốc Việt dài 4,5km rộng 57,5 đến 64,5m sẽ mang tên Võ Chí Công.

{keywords}
Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tuyến đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Thăng Long (quen gọi là đường Bắc Thăng Long - Nội Bài) dài 16km rộng 23m đến 50m được đề xuất mang tên Võ Văn Kiệt.

Tuyến đường này trước đây từng do cố Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, hiện là cửa ngõ đón các đoàn khách quốc tế đến Hà Nội. Đường có cơ sở hạ tầng tốt. Một số đoạn có dự kiến sẽ được mở rộng.

Với đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phương án đề xuất của Sở là tuyến từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài dài 12km, rộng 70-100m. Tuyến đường mới đã hoàn thiện quy hoạch dự kiến Bộ GTVT sẽ thông xe vào dịp 10/10 tới.

{keywords}
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sơn Hà