Triển khai giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của VN ở Biển Đông, điều động một lượng tàu khủng gồm cả tàu quân sự, tàu cá theo hỗ trợ, TQ tiếp tục chuỗi hành động khiêu khích bất chấp cộng đồng quốc tế lên án khi quyết định đưa cả tàu tiếp tế lớn nhất ra vùng biển này.

>> Tàu tiếp tế quân sự lớn nhất TQ sẽ xuống Biển Đông

Báo mạng Wantchinatimes, Đài Loan dẫn nguồn tin từ Thời báo Hoàn cầu rằng, quân đội TQ đã quyết định triển khai ít nhất một trong số tàu tiếp tế lớn nhất thuộc Type 903A ra Biển Đông nhằm tăng cường khả năng phô diễn sức mạnh trong khu vực.

Tờ báo cho hay, ngày 31/5, tàu tiếp tế lớp Fuchi Type 903A đã có mặt ở Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông và hiện đang trên đường tới Biển Đông. Với khả năng mang 11.000 tấn hàng hóa, tàu Type 903A với độ choán nước 23.000 tấn có thể cung cấp nhiên liệu và lương thực thực phẩm cho các tàu chiến TQ đang hoạt động tại vùng biển mở. 

Tờ Wantchinatimes nhận định, việc triển khai tàu Fuchi kết hợp với tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D sẽ làm cho hạm đội Hải Nam trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho hải quân của Việt Nam và Philippines tại khu vực Biển Đông. 

Bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước khác trong vùng biển, TQ vẫn đưa ra yêu sách chủ quyền bao trùm hầu hết Biển Đông, kể cả các ranh giới lượn sát bờ biển nước khác. TQ còn có tranh chấp với Nhật về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Một số hình ảnh về tàu tiếp tế lớp Fuchi Type 903A:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thái An (theo Wantchinatimes)