- 508 công chức dự thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2013 đợt 1 sẽ bước vào kỳ thi bắt đầu từ ngày mai.

Tại lễ khai mạc kỳ thi chiều nay (29/7) ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch cho biết, kỳ thi sẽ được tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 tại Hà Nội, đợt 2 ở TP.HCM.

{keywords}

Các thí sinh sẽ thi 4 môn: kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và được tiến hành trong 2 ngày 30, 31/7. Theo đó, người trúng tuyển sẽ lấy từ người cao điểm nhất cho đến hết chỉ tiêu của từng bộ, ngành, địa phương.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, đây là kỳ thi cạnh tranh trong nội bộ các bộ, ngành, địa phương nên đòi hỏi cán bộ, công chức ngành thanh tra phải không ngừng học tập rèn luyện, nghiên cứu chuyên sâu về kiến thức pháp luật, hành chính, nghiệp vụ... vận dụng sáng tạo vào bài thi.

Kỳ thi nâng ngạch do Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ tổ chức nhằm góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành thanh tra. Đây cũng là dịp để đánh giá, sát hạch đối với đội ngũ cán bộ đang giữ ngạch thanh tra viên nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trúng tuyển sẽ được bổ nhiệm lên ngạch thanh tra viên chính.

H.Nhì