Từ sau ngày thống nhất đất nước, trên vùng biển VN chưa lúc nào yên. Hải quân phải kịp thời đối phó với mọi hành động xâm chiếm của đối phương trên vùng biển chủ quyền của VN.

Ngày 2/8, Quân chủng Hải quân nhân dân VN tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trận đầu (2/8/1964 - 2/8/2014).

50 năm đã qua nhưng tinh thần quyết đánh, dám đánh cùng với sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều trong chiến thắng đầu tiên vẫn luôn là bài học quý giá được phát huy nhằm xây dựng lực lượng hải quân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

{keywords}

Ngày 2/8/1964, sự kiện tàu khu trục Maddox của Mỹ, con tàu quân sự lớn được trang bị những loại vũ khí hiện đại, được nhiều máy bay yểm trợ đã bị 3 chiếc tàu nhỏ hơn với những vũ khí ít hiện đại hơn của Hải quân VN đánh trả, buộc phải rút chạy khỏi vùng biển VN.

Nhìn lại trận đánh lịch sử này, Đại tá Nguyễn Xuân Bột - nguyên phân đội trưởng phân đội 3, tiểu đoàn 135 Quân chủng Hải quân khẳng định, nếu so sánh lực lượng, Hải quân VN thắng nhờ chiến thuật, cách đánh của riêng mình.

Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh - nguyên Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh, tinh thần chiến đấu không chỉ trong những ngày tháng đó mà còn là bài học cho ngày nay.

Xem phóng sự của VTV:

H.Nhì - D.Tiến - Theo VTV