TQ đã ký hai hợp đồng khung mua bán quân sự với Moscow, trong đó có 4 tàu ngầm khủng, được cho là hợp đồng mua sắm quân sự lớn nhất của hai bên trong 10 năm qua.


{keywords}
Ảnh minh họa: wordpress

Báo mạng wantchinatimes dẫn nguồn từ cổng tin tức quân sự Sina cho hay, TQ đã ký 2 hợp đồng khung mua bán quân sự với Moscow. Theo đó, Nga sẽ cùng với TQ đóng 4 tàu ngầm AIP lớp Amur để bán cho TQ. Bắc Kinh cũng sẽ mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga.

Đây là hợp đồng mua sắm quân sự lớn nhất của TQ với Nga trong 10 năm qua. Theo Đài tiếng nói nước Nga, TQ cần tàu ngầm để đối phó với những mối đe dọa từ hạm đội tàu Ấn Độ cũng như cần một đội tàu đối phó với ảnh hưởng của Mỹ.

Một nhà quản lý công ty xuất khẩu quốc phòng Nga cho biết, Moscow và Bắc Kinh vẫn đang đàm phán về công nghệ tàu ngầm. 

Sivkov, một tướng Hải quân Nga đã nghỉ hưu cho rằng, tàu ngầm lớp Amur của Nga có công nghệ vượt trội so với tàu ngầm 877 của TQ và Bắc Kinh muốn có tàu loại này do Ấn Độ đã có. Tàu ngầm Nga cũng có thể chiến đấu hiệu quả với các tàu ngầm Mỹ và phá hủy các tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles, lớp Virginia từ khoảng cách xa.

Do đặc tính ít gây ồn dưới nước nên các tàu ngầm Mỹ khó phát hiện được tàu ngầm loại này. Các đặc tính này cũng cho phép tàu ngầm lớp Amur bắn cảnh cáo hoặc phá hủy tàu đối phương một cách hiệu quả trong tác chiến thực tế.

Mặc dù các tàu ngầm lớp Amur có thể tấn công nhiều mục tiêu trên mặt đất nhưng nó lại không thể mang hệ thống chặn tên lửa dẫn đường. Cho tới giờ, TQ cũng không có loại tàu ngầm nào có hệ thống đánh chặn tên lửa như vậy.

Hiện TQ có hơn 60 tàu ngầm, trong khi Ấn Độ có tổng cộng 14 tàu ngầm và thuê tàu ngầm hạt nhân Nerpa của Nga kể từ năm 2012. Theo các chuyên gia Nga, con tàu này vượt trội so với các tàu ngầm TQ. 

Ông Sivkov cho rằng, tàu của Ấn Độ dù ít nhưng được đánh giá có hiệu quả vượt trội so với các tàu ngầm TQ ít tạo ra tiếng ồn và TQ sẽ không gây chiến với Ấn Độ dù có đội tàu lớn hơn. Bắc Kinh coi đội tàu của họ là đối trọng với Mỹ và không cảm thấy bị Ấn Độ đe dọa.

Thái An (theo Wantchinatimes)