Báo Bưu điện Hoa nam buổi sáng (Hong Kong) hôm nay dẫn lời ông Kang Lin đến từ Viện Nghiên cứu Biển Đông ở TQ nói, giàn khoan Hải Dương 981 trong thời gian hoạt động ở gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền VN) hồi tháng 5-7 đã tìm thấy trữ lượng năng lượng, và có thể được triển khai tới khu vực lần nữa.

{keywords}
Giàn khoan bán chìm của CNOOC. Ảnh: THX

Ông này cũng nói: "TQ có thể thông báo nhiều hơn với VN trước khi đưa giàn khoan dầu trở lại. TQ có thể đưa giàn khoan trở lại khi quan hệ TQ-VN không căng thẳng".

Bưu điện Hoa Nam còn dẫn thông tin của Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi quốc gia TQ (CNOOC) cho biết, giàn khoan bán chìm - chính là giàn khoan Hải Dương 981 mà TQ từng đơn phương hạ đặt trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN - gần đây đã tìm thấy một mỏ khí nước sâu tại khu vực cách nam đảo Hải Nam 150km thuộc bắc Biển Đông.

Báo nhắc lại thông tin từ Tân hoa xã rằng, Xie Yuhong, quản lý CNOOC cho biết, một khối lượng lớn khí tự nhiên đã được tìm thấy hồi tháng trước tại giếng Lingshui 17-2-1. Quan chức CNOOC nói giếng này không nằm ở khu vực tranh chấp.

Đây là mỏ khí nước sâu lớn đầu tiên mà giàn khoan Hải Dương 981 của CNOOC phát hiện. Hiện phía TQ đang xác định chính xác trữ lượng mỏ khí Lingshui, nhưng Xie nói rằng, một mỏ khí lớn đồng nghĩa với việc có ít nhất 30 tỉ mét khối.

Tân hoa xã còn dẫn lời Chủ tịch CNOOC Wang Yilin cho biết, việc phát hiện mỏ khí đã mở cánh cửa khai thác tài nguyên dầu khí nước sâu ở Biển Đông. Giàn khoan trị giá 6 tỉ nhân dân tệ đã hoạt động ở Biển Đông kể từ tháng 5/2012.

Ngay sau khi TQ dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 rời khỏi vùng biển VN hồi tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình đã ra tuyên bố rõ ràng, VN yêu cầu TQ không đưa giàn khoan Hải Dương 981 quay trở lại hoặc đưa bất cứ giàn khoan nào khác vào hoạt động ở khu vực lô dầu khí 143 của VN hoặc bất kỳ khu vực nào khác thuộc vùng biển của VN.

Thái An tổng hợp