- Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đưa ra nhiều con số ấn tượng về Hà Nội chiều 25/9 tại cuộc gặp với báo chí, nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10).

Theo Bí thư Thành ủy, diện tích Hà Nội bằng 1% đất nước nhưng dân số chiếm 8%. Hà Nội đóng góp 10% GDP cả nước, gần 20% thu ngân sách, 9% kim ngạch xuất khẩu, 23,5% tổng vốn đầu tư xã hội.

"Cả nước có 3,9 triệu đảng viên thì 38 vạn người, tức là gần 10%, sống ở Hà Nội", ông Phạm Quang Nghị cho hay.

{keywords}
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ảnh: Kinh tế & Đô thị

Từ khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008 đến nay, kinh tế của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, bình quân 9,23%/năm. Hiện thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/năm, gấp 4,49 lần năm 2005.

Tại cuộc gặp, ông Phạm Quang Nghị cũng bày tỏ mối quan tâm với báo chí. "Hà Nội là một trong 2 thành phố lớn tổ chức họp báo hàng tuần. Chúng tôi cũng sẵn sàng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí khi có vụ việc thời sự xảy ra".

Ông đồng thời nhắc lại thói quen mà ông duy trì nhiều năm nay, đó là hàng ngày đọc một lượng lớn báo, trong đó bộ phận giúp việc cung cấp tất cả các bài báo về Hà Nội.

"Có nhiều bài báo đặt tít 'tột đỉnh ấn tượng". Các bạn có cách phê bình khiến người đọc day dứt. Báo chí luôn phải xử lý thông tin nóng, vừa nhanh vừa phải chính xác. Hai yêu cầu này đều phải được coi trọng" - Bí thư Thành ủy cũng đồng thời mong muốn báo chí khi phê bình những tồn tại của Hà Nội với tinh thần khách quan, xây dựng.

Ông Phạm Quang Nghị mong muốn báo chí sẽ đưa đậm loạt hoạt động kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, như bắn pháo hoa tối 10/10 ở 30 điểm nội ngoại thành, hội sách, liên hoan du lịch làng nghề truyền thống, tặng quà gia đình chính sách có công tham gia kháng chiến chống Pháp...

H.Anh