- Thị trưởng Trung tâm Tài chính London, bà Fiona Woolf, được biết đến như Đại sứ cho ngành dịch vụ tài chính và tư vấn chuyên nghiệp của Vương Quốc Anh dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp hàng đầu Anh chuẩn bị thăm VN nói rằng VN là thị trường ưu tiên của các công ty nước này.

Trong thông điệp gửi đến VN trước chuyến thăm, bà nhấn mạnh về thị trường tiềm năng của VN cho các doanh nghiệp Anh. Bà viết:

Tôi rất vui mừng có dịp đến thăm VN trong năm nhiệm kỳ của mình. Với tư cách là Thị trưởng Trung tâm Tài chính London, vai trò của tôi là làm đại sứ cho ngành dịch vụ tài chính và tư vấn chuyên nghiệp của Vương Quốc Anh, là người kêu gọi thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước.

{keywords}
Thị trưởng Trung tâm Tài chính London, bà Fiona Woolf. Ảnh: The Guardian

Lúc này đây chính là thời khắc quan trọng cho mối quan hệ kinh tế giữa Anh Quốc và VN và hiện đang có rất nhiều cơ hội để hai nước chúng ta thúc đẩy tăng trưởng thông qua các chương trình hợp tác chặt chẽ hơn. Nhu cầu nhập khẩu của VN dự kiến tăng khoảng 250% trong thập kỷ này - cao hơn nhiều so với một số nền kinh tế mới nổi khác, và đó cũng là một trong những lý do VN được Cơ quan Thương mại & Đầu tư Anh Quốc (UKTI) đưa vào danh sách 20 thị trường tăng trưởng cao trên toàn thế giới, là những thị trường ưu tiên vì có tiềm năng lớn cho các công ty Anh Quốc hợp tác với các đối tác nội địa.

Cùng đi với tôi trong chuyến công du này có một đoàn các doanh nghiệp hàng đầu của Anh Quốc. Vương Quốc Anh là cái nôi của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực tăng trưởng chủ chốt mà VN đang hướng tới, đặc biệt là ngành dịch vụ tài chính và tư vấn - một ngành có vai trò quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Mặc dù nhiều công ty Anh hiện đã và đang hoạt động tại VN nhưng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn sẽ tạo cơ hội để có thêm nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Anh cung cấp những dịch vụ trọng yếu này cho các khách hàng và đối tác VN.

Tuy nhiên, phát triển việc tiếp cận các dịch vụ tài chính trong công chúng không phải là con đường duy nhất để Vương Quốc Anh có thể đóng góp cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của VN. Các công ty Anh với kinh nghiệm và năng lực lập kế hoạch, cơ cấu, cấp vốn và quản lý các dự án hạ tầng cơ sở có thể đem lại lợi ích cho các dự án hạ tầng cơ sở lớn của VN. Vương Quốc Anh được chọn là đối tác lâu dài cho các dự án quan hệ đối tác công - tư (PPP) của VN. Chương trình tái thiết đô thị của TPHCM đã tạo ra những cơ hội tuyệt vời để các công ty Anh tham gia và hợp tác sâu rộng hơn nhằm đảm bảo tiến độ của các dự án này cũng như đảm bảo việc cấp vốn cho dự án.

Hợp tác khai thác dầu khí

Ngành dầu khí đang phát triển mạnh của khu vực cũng là một lĩnh vực mà các công ty Anh Quốc và VN có thể cùng hợp tác đem lại lợi ích kinh tế cho cả hai nước. VN là nước có sản lượng dầu lớn thứ ba ở Đông Nam Á và các công ty Anh Quốc có đầy đủ chuyên môn kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ ngành công nghiệp này phát triển hướng tới một kỷ nguyên mới về sản xuất dầu khí và phát triển năng lượng tái tạo bền vững.

Trọng tâm của quan hệ đối tác của chúng ta là đầu tư vào phát triển kỹ năng. Tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc đầu tư cho đào tạo của các doanh nghiệp VNkhi họ đang hướng tới phát triển trong tương lai.

Đây chính là tiềm năng lớn cho quan hệ đối tác vì Anh Quốc có truyền thống lâu đời và phát triển về giáo dục, đào tạo và cấp bằng (ETQ) trong lĩnh vực tài chính và tư vấn chuyên nghiệp, luôn tuân thủ nghiêm ngặt và toàn diện các quy định chặt chẽ của ngành dịch vụ tài chính và tư vấn.

Các tổ chức chuyên nghiệp có trụ sở tại Anh có thể hỗ trợ phát triển nâng cao năng lực cho ngành dịch vụ tài chính và tư vấn chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi vô cùng vinh dự được trao học bổng Mansion House cho một sinh viên VN đến London để học tập nghiên cứu, đồng thời tăng cường quan hệ văn hóa mạnh mẽ vốn có giữa hai quốc gia.

Tất nhiên nếu chúng ta muốn khai thác đúng đắn tài năng của con người, chúng ta cần phải đảm bảo tạo cơ hội tốt cho tất cả mọi người. Là nữ Thị trưởng Trung tâm Tài chính London thứ hai trong vòng 800 năm qua, tôi đã dành nhiều thời gian và nỗ lực của mình trong năm nhiệm kỳ để thúc đẩy bình đẳng và đa dạng. Để có được những ý tưởng tốt nhất, các tổ chức năng động nhất và ứng dụng nguồn trí tuệ tốt nhất chúng ta phải đảm bảo đa dạng về giới, chủng tộc, tôn giáo và giới tính. Chúng ta phải đảm bảo là chúng ta không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào nếu chúng ta muốn đáp ứng đầy đủ tiềm năng kinh tế của chúng ta.

Tôi mong rằng chuyến công du này của mình sẽ mang lại nhiều cơ hội để các doanh nghiệp VN tăng cường quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Anh Quốc và cùng nhau, chúng ta có thể đặt nền móng cho những quan hệ hợp tác mới giữa hai nước trong tương lai.

Fiona Woolf