- Do mang bệnh hiểm nghèo, đại biểu QH Nguyễn Minh Hồng đã qua đời ngày 26/9 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thọ 71 tuổi.

>> Đại biểu Quốc hội không khác nông dân cày ruộng
>> Chuyện ông bác sĩ 'lách luật' đi trước cơ chế
>> ĐBQH Nguyễn Minh Hồng nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Bác sĩ Nguyễn Minh Hồng sinh năm 1944, quê xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là đại biểu QH các khóa 12, 13. Ông là đại biểu tự ứng cử duy nhất trúng cử vào QH khóa 12. Ở QH khóa 13, ông cũng là một trong 4 doanh nhân tự ứng cử và trúng cử.

{keywords}

Ông Nguyễn Minh Hồng (giữa) trong buổi lễ nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tháng 6/2013. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông từng ví đại biểu QH như người nông dân làm ruộng - phải chăm chỉ cày bừa thì mùa màng mới bội thu.

Bằng nhiều hành động thiết thực, ông đã có nghĩa cử giúp đỡ ủng hộ nhân dân tỉnh Nghệ An và một số tỉnh khác bằng tiền, công trình trường học, bệnh viện, sách vở, máy móc thiết bị với tổng số tiền lên tới 110 tỷ đồng.

Lễ viếng ông Nguyễn Minh Hồng bắt đầu từ 8h đến 10h30 ngày 4/10 tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang từ 10h30 đến 11h cùng ngày. An táng tại công viên nghĩa trang Kỳ Sơn - Lạc Hồng Viên, tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyễn Minh Hồng là ủy viên UB Các vấn đề xã hội của QH, ủy viên UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN khóa 6 và 7, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị VN-Campuchia, hội viên Hội Nhà văn VN, Giám đốc bệnh viện đa khoa Nguyễn Minh Hồng, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc ưu tú.

PV