TQ đã phát hiện hơn 160.000 nhân viên chính phủ “ma”, những người vẫn ăn lương trong khi không còn làm việc cho chính phủ.

{keywords}

Hơn 160.000 quan chức chính phủ "ma" đã bị phanh phui trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình

Theo tờ People’s Daily, tổng cộng 162.629 quan chức nhận lương chính phủ mà không hề làm việc cho chính phủ. Con số này đã được phanh phui trong một chiến dịch rà soát khắp nước trong suốt một năm qua.

Tỉnh Hà Bắc ở miền bắc TQ có số lượng quan chức chính phủ “ma” lớn nhất, với gần 56.000 người được phát hiện.

Đây là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng được Chủ tịch TQ Tập Cận Bình phát động nhằm truy quét nạn tham nhũng và sử dụng sai công quỹ ở nước đông dân nhất thế giới này.

“Vấn đề nhân viên chính phủ nhận lương mà không không làm việc là một trong những vấn đề được báo cáo rất nhiều”, tờ People's Daily cho biết

Tân Hoa xã, hãng thông tấn chính thức của TQ gọi những người này là “quan chức ma”.

Tờ People's Daily cho hay, cho đến nay không có “quan chức ma” nào được phát hiện ở Thượng Hải hay ở Tây Tạng.

Tờ báo cũng cho biết các quan chức trên sẽ bị trừng phạt, tuy nhiên không rõ họ sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Theo Dân Trí