- Sáng nay (18/10), 6 ứng viên tham dự kỳ thi Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN (Bộ GTVT) đã chính thức tranh tài để chọn ra người xứng đáng nhất.

6 ứng viên dự thi gồm các ông: Phan Văn Duy - Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN; Trần Đức Hải - Phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa VN;Trần Văn Thọ - Phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa VN; Hoàng Minh Toàn - Phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa VN.

{keywords}

Bộ trưởng Đinh La Thăng động viên các thí sinh dự thi Cục trưởng Cục đường thủy nội địa VN

Đáng chú ý tham dự kỳ thi còn có ông Hoàng Hồng Giang - Phó khoa Công trình Trường Đại học Hàng hải VN và ông Chu Xuân Nam - Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT III.

Theo thể lệ cuộc thi được Bộ GTVT thông báo, mỗi người dự  thi có tối đa 60 phút bảo vệ đề án về chương trình hành động của mình trước Ban Giám khảo và 180 phút trả lời câu hỏi của các giám khảo.

Điểm số được tính theo thang điểm 100 và là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo. Người có điểm số cao nhất sẽ trúng tuyển.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết: Việt Nam có lợi thế và tiềm năng phát triển vận tải hàng hóa thủy nội địa do có hệ thống sông ngòi dày đặc. Tuy nhiên trong suốt một thời gian dài phương thức vận tải này lại chưa được quan tâm, chưa phát huy được tiềm năng vốn có, thêm vào đó công tác quản lý Nhà nước về ATGT đường thủy cũng còn nhiều tồn tại...

Người đứng đầu ngành đường thủy phải là người thực hiện thắng lợi tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa.

Theo ban tổ chức kỳ thi Cục trưởng Cục đường thủy nội địa sẽ diễn ra trong 3 ngày 18 đến 21/10. Sau khi kỳ thi kết thúc ban tổ chức sẽ thông báo ngay kết quả người trúng tuyển.

  • Vũ Điệp