- 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của QH từ ngày 17-19/11. Thủ tướng sẽ là người chốt phiên chất vấn.

Sau khi chất vấn Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng chiều 17/11 về công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường..., sáng hôm sau, QH sẽ chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

{keywords}
4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Ảnh: Minh Thăng
Bộ trưởng Nội vụ sẽ trả lời các câu hỏi về tinh giản biên chế, khắc phục tình trạng quá nhiều cấp phó ở các cơ quan trung ương, cải cách chế độ tiền lương, lộ trình tăng lương thích hợp để đảm bảo cuộc sống của công chức, lương hưu...

Chiều 18/11,  Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng sẽ đăng đàn. Những nội dung QH sẽ chất vấn ông gồm hạ tầng giao thông, đảm bảo chất lượng công trình giao thông, an toàn giao thông, giải pháp hạn chế tai nạn giao thông.

Bước sang ngày cuối cùng, sáng 19/11, QH sẽ chất vấn Bộ trưởng LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền nhiều nội dung, trong đó có thực trạng thất nghiệp hiện nay, đặc biệt là sinh viên mới ra trường; giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu.

Chiều 19/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của QH.

H.Anh - H.Nhì

>> Bộ trưởng 'trả bài', ĐB thấy thiếu lửa >> Sự cố và thách thức với bộ trưởng >> Những quyết định 'mạnh tay' của Bộ trưởng Thăng >> Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Hết thời thích thì cho >> Bộ trưởng Y tế: Không chứng cớ, sao nói 'hoa hồng' được >> 'Bộ trưởng từ chức không dễ xin việc'