- 15 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, các ủy viên của HĐND và UBND, riêng có 3 Phó chủ tịch UBND mới bầu bổ sung không phải lấy phiếu.

Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức từ ngày 2 - 6/12 tới.

{keywords}

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thường kỳ và chuyên đề như: tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 2015 của Thành phố; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 của Thành phố, nhiệm vụ 2015; Đặt, đổi tên một số đường phố, công trình công cộng trên địa bàn Thành phố...

Theo Trưởng ban pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam, kỳ họp này sẽ có 15 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Cụ thể phía HĐND gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên thường trực, UBND có Chủ tịch, Phó chủ tịch  và  ủy viên ủy ban. Riêng 3 Phó chủ tịch UBND mới được bầu bổ sung sẽ không phải lấy phiếu.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ dành 1 ngày được truyền hình trực tiếp để chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc được đại biểu và cử tri quan tâm.

H.Nhì