- Đà Nẵng giảm chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước tại các sở ban ngành, nhưng tăng chỉ tiêu biên chế cho huyện đảo Hoàng Sa để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đấu tranh đòi chủ quyền.

Tại kỳ họp đang diễn ra, HĐND TP Đà Nẵng quyết định không tăng biên chế hành chính trong năm 2015. Theo Sở Nội vụ, năm tới sẽ sẽ giảm 27 chỉ tiêu biên chế. Tuy nhiên đối với huyện đảo Hoàng Sa được tăng thêm 7 biên chế hành chính để huyện đảo Hoàng Sa nhanh chóng triển khai quản lý hành chính và đấu tranh đòi chủ quyền.

{keywords}

Ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho biết: "Huyện Hoàng Sa được bổ sung tăng cường nhân lực để đáp ứng nhiệm vụ quản lý hành chính và tăng cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh phức tạp trên Biển Đông ngày càng gia tăng. Việc tăng nhân sự sẽ giúp huyện Hoàng Sa sớm ổn định bộ máy tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Ngoài tăng biên chế cho huyện đảo Hoàng Sa, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị tạm dừng việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực để bố trí học viên đề án 922 tại các cơ quan hành chính, trừ trường hợp đặc biệt do lãnh đạo UBND TP hoặc Thường trực Thành ủy xem xét và các trường hợp thủ khoa đại học trong nước, tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài đủ điều kiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển.

Theo báo cáo, số học viên thuộc đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (đề án 922) của Đà Nẵng chưa được tuyển dụng vào biên chế là 102 người, số người theo chính sách thu hút nhân tài là 251.

Vũ Trung