Lúc 19 giờ 31 phút tối 10/12 (giờ VN), tàu hàng Rolldock Star đã di chuyển đến vị trí mới trong cảng St.Petersburg (Nga), hướng ra vịnh Phần Lan để chuẩn bị tiếp nhận tàu ngầm Hải Phòng và khởi hành về Việt Nam.

Hiện tàu hàng Rolldock Star của Hà Lan đang ở trong khu vực cầu cảng Ekateringopsky, cảng St.Petersburg, không xa nhà máy Admiralty là nơi đóng tàu ngầm lớp Kilo cho Việt Nam.

{keywords}

Vị trí mới của tàu hàng Rolldock Star (vòng tròn đỏ) sáng 11/12, vòng tròn xanh là khu vực Nhà máy đóng tàu Admiralty. Ảnh: Marinetraffic

Dự kiến khi nhận xong tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng, tàu Rolldock Star sẽ khởi hành về Việt Nam với thời gian mất 6 tuần.

{keywords}

Tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng trong một đợt thực tập ngắn ở cảng St. Petersburg ngày 5/11. Ảnh: forums.airbase.ru

Xem clip quy trình lai dắt tàu ngầm HQ 183 TP.Hồ Chí Minh lên tàu Rolldock Star hồi tháng 2, tại cảng Kaliningrad trong điều kiện mặt biển đóng băng:

 

{keywords}

Đầu tiên người ta cho nước vào khoang hàng của tàu

{keywords}

Khi mực nước trong khoang đã đủ, cửa sau của khoang hạ xuống, tàu kéo lai dắt tàu ngầm HQ 183 TP.Hồ Chí Minh đến

{keywords}

Tàu kéo vừa lai dắt vừa đẩy tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh vào khoang tàu, với sự hỗ trợ của dây cáp trên tàu Rolldock Star kéo tàu ngầm về phía trước. Việc này kéo dài nhiều giờ

{keywords}

Tàu ngầm HQ 183 TP.Hồ Chí Minh đã vào khoang

{keywords}

Buộc dây cố định tàu ngầm trên khoang tàu hàng, cánh cửa sau của khoang được kéo lên

{keywords}

Tàu ngầm đã sẵn sàng chờ được chở đi

{keywords}

Sau hành trình 1,5 tháng, tàu ngầm HQ 183 TP.Hồ Chí Minh đã được chở đến Cam Ranh và bàn giao cho Hải quân Việt Nam ngày 22/3. Ảnh: bastion-karpenko.ru

Theo Tin nóng (Thanh Niên)