Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ biên giới quốc gia cần được tập trung chú ý nhiều hơn.

Trong bài phát biểu hôm qua tại Moscow, Putin nói: “Hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài làm việc tại Nga tăng mạnh. Chỉ riêng lực lượng phản gián đã phát hiện ra 230 nhân viên và điệp viên tình báo nước ngoài”.

{keywords}
Ảnh: Getty Images
 
Hãng Itar-Tass dẫn lời Putin rằng: “Cơ quan tình báo nước ngoài phải đối mặt với rất nhiều nhiệm vụ, đầu tiên là dự đoán và phân tích khả năng rủi ro, đe dọa, đồng thời đánh giá sự phát triển hiện tại cũng như các khả năng các diễn biến của những sự kiện quốc tế lớn. Hoạt động của 46 tổ chức khủng bố và tổ chức cực đoan đã bị ngăn chặn ở nước Nga”.
 
Hồi tháng 4, Putin cho biết, cơ quan an ninh Nga đã phát hiện tổng cộng 258 điệp viên nước ngoài và 46 nhân viên tình báo trong năm 2013.
 
Ông khẳng định, hiệu quả của các biện pháp chống khủng bố cần được tăng cường; sự hợp tác của các cơ quan trong chống chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và bài ngoại cần được thúc đẩy.
 
Thái An
(theo Press TV, Itar Tass)