Ngày 5/1/2015, hội nghị Phát triển Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Trường chính sách công Kennedy, Đại học Harvard.

Hội nghị mở đầu cho cuộc thảo luận mở của các học giả và chuyên gia kinh tế đến từ nhiều nơi trên thế giới về những lựa chọn chính sách quan trọng cho Việt Nam trong 5 năm tới (2016-2020).

Các chuyên gia sẽ tham gia hội nghị từ Hà Nội: TS Trần Đình Thiên, TS Nguyễn Đức Thành, TS Nguyễn Ngọc Anh (DEPOCEN), từ TP.HCM có GS David Dapice, TS Huỳnh Thế Du, ông Nguyễn Xuân Thành.

Tại Mỹ, ngoài GS Ngô Bảo Châu tham gia cầu truyền hình từ Chicago, những gương mặt sẽ thảo luận trực tiếp tại ĐH Harvard là GS Đỗ Quốc Anh (Science Po Paris), GS Trần Ngọc Anh (ĐH Indiana), TS Vũ Thành Tự Anh (FETP & Princeton), TS Đặng Hải Anh, TS Đỗ Quý Toàn (Ngân hàng thế giới), GS Edmund Malesky (ĐH Duke), GS Nguyễn Đăng Bằng (University of Cambridge), TS Nguyễn Hải (Johns Hopkins), bà Nguyễn Kiều Trang (Trường Kinh tế London), TS Vina Nguyen (IMF), GS Jay Rosengard (ĐH Harvard).

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh sẽ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Phần thảo luận chính sách sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Youtube, lúc 8h30 tối 5/1 (giờ Việt Nam): https://www.youtube.com/c/sangkienvietnamorganization.

Sự kiện do Sáng kiến Việt Nam tại ĐH Indiana, Hội Kinh tế Việt Nam Quốc tế Trung tâm Phát triển Quốc tế tại Trường Kennedy, ĐH Harvard tổ chức.

PV