- Theo kết quả hiệp thương, ông Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực  Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) VN khóa 6 sẽ giữ chức Chủ tịch UB TƯ Hội khóa 7, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sau hơn 2 ngày kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 6, sáng nay, Đại hội lần thứ 7 đã bước vào phiên trọng thể với nhiều nội dung quan trọng.

{keywords}
Ông Nguyễn Phi Long phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Niên

Đại hội đã nghe trình bày về mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019; tham luận của đại biểu Đại hội; ra mắt UB TƯ Hội LHTN VN khóa 7 (nhiệm kỳ 2014 - 2019)…

Theo đó, ngày 28/12, Đại hội đã hiệp thương cử157 người vào UB TƯ Hội.

Cùng ngày, ủy viên UB TƯ Hội LHTN VN đã hiệp thương, chọn cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh chủ chốt của Hội.

Hội nghị hiệp thương đã cử ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch UB TƯ Hội LHTN VN khóa 7 nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Long, sinh năm 1975, hiện là Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa 6.

Bên cạnh đó, 9 người cũng đã được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội LHTN VN khóa 7, trong đó có nhiều gương mặt của nhiệm kỳ cũ như ông Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Thế Duy, Nguyễn Quang Thông, Lò Quang Tú…

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử Ban kiểm tra TƯ Hội với 9 thành viên.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN đã bế mạc trưa nay.

Phát biểu tại lễ bế mạc, tân Chủ tịch TƯ Nguyễn Phi Long đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về vai trò của tuổi trẻ trước vận mệnh của đất nước, nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện phong trào mà Đại hội đề ra, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Hồng Nhì