Chiều nay, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND tỉnh. 

Kết quả, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Văn Nam trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016 với hơn 92% số phiếu.

Ông Trần Văn Nam (51 tuổi) từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương, Phó trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tân Uyên…

{keywords}

Ông Trần Văn Nam (giữa)  làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Thanh Niên

Ông Huỳnh Thành Long, Bí thư Thị ủy TX Tân Uyên trúng cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2011-2016. Đại tá Võ Đức Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trúng cử chức danh thành viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Dương cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Thanh Cung và Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Trần Thị Kim Vân.

Ông Cung và bà Vân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2015.

Miễn nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với thiếu tướng Văn Công Danh (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương) nhận nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân khu 7.

Trước đó, ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Dương đã hoãn bầu các chức danh nêu trên do chưa đủ các thủ tục cần thiết.

Cũng trong ngày, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thay ông Trịnh Văn Chiến nhận nhiệm vụ mới.

{keywords}

Ông Nguyễn Đình Xứng (trái) tại kỳ họp được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VOV

Theo đó, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 82/83 phiếu đồng ý.

Ông Nguyễn Đình Xứng sinh năm 1962, người huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Là cử nhân kinh tế, ông Nguyễn Đình Xứng từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Thủy sản, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại phiên họp này, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với 42/44 đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970, quê quán xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Từ năm 1991 đến nay, ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp, Thư ký Bộ trưởng Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp). 

Theo Thanh Niên, VGP