- Theo đại diện Bộ Tư pháp, việc đưa hành vi hối lộ tình dục vào bộ luật Hình sự sửa đổi tới đây cần phải thảo luận kỹ lưỡng vì là vấn đề mới.

Sáng nay, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh cho biết đang xây dựng bộ luật Hình sự theo hướng bảo đảm sự phù hợp của bộ luật hình sự trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường, đặc biệt các tội phạm liên quan kinh tế, đảm bảo tính hướng thiện, nhân đạo, quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp 2013.

{keywords}

Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Nguyễn Thị Hạnh (giữa)

Đề cập việc việc sửa đổi bộ luật Hình sự có quy định về hành vi hối lộ tình dục hay không, bà Hạnh thông tin, ban soạn thảo đang phải cân nhắc rất kỹ.

“Đây là tội danh quá mới nên cần phải được trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng”, bà Hạnh nói.

Trước đó, tại hội thảo bàn về việc hoàn thiện các quy định đối với tội hối lộ trong bộ luật Hình sự năm 1999, ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính TƯ cho biết, nhiều chuyên gia nêu dịch vụ tình dục cũng được xem như một loại lợi ích phi vật chất đưa ra để hối lộ cho quan chức.

Theo ông Khánh, bộ luật hiện hành chỉ quy định cấu thành vật chất đối với nhóm tội tham nhũng nên bắt buộc phải có hành vi gây hậu quả thiệt hại về vật chất. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều lợi ích khác không thua kém vật chất là lợi ích tinh thần, như chạy thành tích, khen thưởng, danh hiệu, thậm chí là các lợi ích nhạy cảm.

H.Nhì