- Ngoại trưởng Đức Steinmeier và tiếp đó là Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert sẽ thăm Việt Nam vào tháng 3 tới để triển khai đối thoại chính trị Đức-Việt.

Một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức - Việt năm nay sẽ tập trung vào tăng cường quan hệ chính trị, Đại sứ Jutta Frasch hôm nay (21/1) nhấn mạnh tại họp báo của Đại sứ quán.

{keywords}

Bà Jutta Frasch: Quan hệ chính trị Đức - Việt đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Ảnh: ĐSQ CHLB Đức

"Quan hệ chính trị giữa Đức và VN đã trở nên khăng khít hơn bao giờ hết khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 10/2011.

Để thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước, Ngoại trưởng Đức Steinmeier sẽ sang thăm VN vào giữa tháng 3 năm nay. Chủ tịch Quốc hội Đức Norbert Lammert cũng sang VN vào cuối tháng 3 để triển khai đối thoại chính trị Đức-Việt", bà Frasch nói.

Cụ thể, ông Nobert Lammert sẽ tham gia Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tổ chức tại Hà Nội, sau đó sẽ chủ trì triển khai đối thoại chính trị Đức - Việt.

Đại sứ Đức cũng cho biết Tổng thống Đức Joachim Gauck sẽ mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức CHLB Đức vào cuối năm nay.

Để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức - Việt, trong năm 2015 này cũng sẽ có một loạt hoạt động như cuộc thi thiết kế logo, Liên hoan phim Đức, lễ hội Đức...

Đại sứ Jutta Frasch cho biết một số trọng tâm phát triển quan hệ Đức - Việt trong năm 2015 là thúc đẩy tiến trình xây dựng dự án xe điện ngầm tuyến số 2 TP.HCM, thành lập phòng thương mại Đức - Việt và xây dựng Ngôi nhà Đức ở TP.HCM.

Về hợp tác phát triển, Đức tiếp tục hỗ trợ VN trong các lĩnh vực trọng điểm như đào tạo nghề, bảo vệ môi trường và chiến lược tăng trưởng xanh.

Đức cũng muốn tiếp tục tăng cường đối thoại nhà nước pháp quyền với phía Việt Nam và sẽ thống nhất với phía VN về chương trình hành động ba năm trong những tuần tới.


Chung Hoàng