- Hai chiến hạm của lực lượng hải quân Hoa Kỳ trưa nay cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm tác chiến cứu nạn, cứu hộ trên biển với lực lượng hải quân QĐND Việt Nam.

Hai tàu cập cảng Tiên Sa là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth thuộc liên đội tàu khu trục (DESRON). Đây là hoạt động giao lưu hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa hải quân Hoa Kỳ và hải quân nhân dân Việt Nam nhân  kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

{keywords}

Đây là lần thứ 6 tàu của lực lượng hải quân Hoa Kỳ cập cảng Việt Nam nhưng là lần đầu tiên trong năm nay, 2 tàu hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng.

Kéo dài trong 5 ngày, các hoạt động giao lưu giữa hải quân 2 nước tập trung vào trao đổi kỹ năng về quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải, các hội thảo về luật biển, phục vụ cộng đồng và giao lưu thể thao, hòa nhạc...

{keywords}

Kể từ chuyến thăm của tàu hải quân Hoa Kỳ đầu tiên đến Đà Nẵng (USS Curtis Wilbur - DDG54) hồi năm 2004, đến nay hoạt động giao lưu hải quân thường niên giữa hai nước đa dạng hơn. Năm ngoái lần đầu tiên tàu của hải quân hai nước tiến hành giao lưu trên biển.

{keywords} 

Hoạt động giao lưu sẽ cho phép tàu hải quân hai nước thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn, và cách điều khiển tàu khi tác chiến làm nhiệm vụ trên biển trong hoạt động bảo vệ an ninh hàng hải.

Cập cảng Tiên Sa sáng nay, USS Fitzgerald (DDG 62) và USS Fort Worth (LCS 3) tiếp tục các truyền thống này. Sĩ quan phụ trách hai tàu này là Đại tá Lê Bá Hùng, người Mỹ gốc Việt, giữ chức phó tư lệnh, biên đội tàu khu trục số 7. Lê Bá Hùng trước đó từng chỉ huy tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) khi tàu ghé thăm Đà Nẵng vào tháng 11/2009.

{keywords}

“Tôi rất vui được trở lại Việt Nam. Chúng tôi trông đợi được làm việc với các đối tác hải quân nhân dân Việt Nam trong 5 ngày sắp tới. Đợt giao lưu trong tuần này sẽ có nhiều điểm nổi bật.

Một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất là cơ hội thực hành giao lưu Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), giúp cho hải quân hai nước  ngăn chặn  được truyền thông sai lệch trên biển và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau" - Đại tá Lê Bá Hùng nói.

{keywords} 

Các đơn vị khác cùng tham gia đợt giao lưu lần này bao gồm lực lượng đặc nhiệm 73, Biên đội tàu khu trục số 7, trung tâm hoạt động cứu hộ dưới nước tại San Diego, đơn vị cơ động rà phá vật liệu nổ số 5, ban nhạc hạm đội 7 "Orient Express".

{keywords} 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay trên tàu, Tổng lãnh sự Rena Bitter khẳng định hoạt động giao lưu hải quân giữa hai nước là một phần lý thú của dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đặc biệt kể từ khi lãnh đạo hai nước ký khuôn khổ nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện.

Vũ Trung