
Nguồn kinh phí, theo
nhóm
Đối thoại, nên do Chính phủ Mỹ đóng vai trò đáp ứng chính. Ngoài ra sẽ
kêu gọi
tài trợ từ các nhà tài trợ công và tư nhân khác, bổ sung cho sự đầu tư
của Chính
phủ và người dân Việt Nam.
![]() |
|
|
Ông Xuân cho hay bản kế hoạch với ngân sách dự tính khoảng 30 triệu USD mỗi năm trong giai đoạn 10 năm tới sẽ góp phần tẩy độc 28 điểm nóng đã được xác định và mở rộng đáng kể các dịch vụ nhân đạo trên toàn Việt Nam đối với những người khuyết tật.
Trong 3 năm tài khóa
2007, 2009
và 2010, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn khoản tiền hỗ trợ tổng trị giá 9 triệu
USD cho
các chương trình hợp tác với Chính phủ Việt Nam xử lý nhiễm độc dioxin.
Theo đó, từ năm 2008 đến
nay, Mỹ
đã phân bổ hơn 3 triệu USD cho các chương trình y tế dành cho người
khuyết tật ở
Đà Nẵng. Trên cơ sở cộng tác với Chính phủ Việt Nam, Mỹ cũng đã phân bổ 6
triệu
USD cho việc tẩy độc môi trường ở sân bay Đà Nẵng. Việc đánh giá môi
trường đang
được tiến hành sẽ xác định công nghệ phù hợp nhất để làm sạch các khu bị
nhiễm
độc.
Mỹ cũng cam kết hợp tác
với Việt
Nam trong vấn đề chất độc da cam/dioxin không chỉ dừng lại ở mức đàm
thoại liên
chính phủ và cho rằng cần có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan
quốc tế, các nhà tài trợ khác, các tổ chức phi chính phủ và quỹ công
- tư.
Ông Xuân cho rằng Mỹ đã
có những
nỗ lực tích cực cộng tác với Việt Nam trong việc khắc phục những hậu quả
của da
cam/dioxin song ngân sách hỗ trợ vẫn như "muối bỏ bể". Ông cũng nhấn
mạnh những
tác động về sức khỏe của việc phơi nhiễm dioxin chưa được chú ý. Cả hai
nước đều
đã có sự quan tâm chăm sóc đối với người dân và cựu chiến binh bị ảnh
hưởng do
phơi nhiễm dioxin trong chiến tranh, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Trong nỗ lực vận động ủng
hộ cho
vấn đề da cam/dioxin, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vừa
có chuyến
đi vận động chính giới và nhân dân Mỹ từ ngày 9/11 kéo dài đến 7/12.
X.Linh
