Quân đội TQ sẽ tổ chức liên tiếp 3 cuộc diễn tập bắn đạn thật và huấn luyện quân sự tại các khu vực khác nhau trên Biển Đông từ 11-14/8, trang web của cơ quan đảm bảo hàng hải TQ (msa.gov.cn) ngày 10/8 đưa tin.

Thông báo cho biết cuộc diễn tập thứ nhất diễn ra từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 11/8 tại khu vực biển có tọa độ 18.49,55N/110.33,80E.

{keywords}

Các tàu chiến và máy bay của TQ trong một cuộc diễn tập. Ảnh: News.cn

Cuộc diễn tập thứ 2 sẽ diễn ra từ 18 giờ ngày 12/8 đến 6 giờ sáng ngày 14/8, khu vực diễn tập trong các tọa độ 20.05.2N/111.15,5E, 19.57.8N/111.19.0E, 19.55N/111.14,8E và 19.58,6N/111.11,2E.

Cuộc diễn tập thứ 3 sẽ diễn ra từ 6 giờ sáng đến 13 giờ chiều trong 2 ngày 12 và 13/8, địa điểm diễn tập bắn đạn thật quanh tọa độ 18.49,55N/110.33,8E, phạm vi diễn tập quanh tọa độ trên 2,5 hải lý.

Thông báo trên không nêu rõ nội dung diễn tập, mà chỉ cảnh báo các tàu thuyền không vào khu vực diễn tập để tránh gây mất an toàn về người và tài sản.

Các cuộc diễn tập của TQ nhằm kiểm nghiệm tính năng của các loại vũ khí mới và nhằm mục đích nâng cao sức chiến đấu cho hải quân, nhằm đáp ứng yêu cầu “đánh thắng mọi cuộc chiến tranh” như lời kêu gọi của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong khi đó, quân đội TQ ngày 10/8 đã bắt đầu các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở phía tây nước này, một phần trong hàng loạt cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 140.000 binh sĩ.

Xinhua cho biết, cuộc tập trận mang tên "Hành động Hỗn hợp - 2015D" bắt đầu hồi tháng trước nhưng chuyển sang giai đoạn bắn đạn thật kể từ hôm qua.

Cuộc tập trận do Bộ tư lệnh Quân khu Thành Đô tổ chức là cuộc tập trận đầu tiên trong 5 cuộc tập trận tương tự với sự tham gia của các đơn vị của lục quân, hải quân, không quân, các quân đoàn tên lửa và các nhánh khác của các lực lượng vũ trang.

Theo Xinhua, TQ dự kiến tiến hành 100 cuộc tập trận hỗn hợp trong năm nay.

Theo Dân Trí