Từ ngày 17-28/8, các tàu hải quân Mỹ sẽ tới VN thực hiện sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương do Mỹ đứng đầu. Đây là chương trình diễn tập thường niên về hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai lớn nhất khu vực. 

Mỗi năm, các nước và tổ chức phi chính phủ tham gia Đối tác Thái Bình Dương sẽ đến thăm một số nước chủ nhà, thamgia hoạt động địa phương nhằm cải thiện các khả năng, xây dựng mối quan hệ và thúc đẩy kỹ năng tập thể trong đối phó với thảm họa tự nhiên. 

Chương trình bắt đầu từ năm 2006 sau khi thảm họa động đất 2004.

VN là một trong 7 nước chủ nhà có mặt ở danh sách Đối tác Thái Bình Dương năm nay. Đây là lần thứ sáu sứ mệnh Đối tác Thái Bình Dương tới thăm VN. 

Sứ mệnh nhân đạo 12 ngày ở VN sẽ chứng kiến sự tham gia của tàu tốc độ nhanh USNS Milinocket và siêu tàu bệnh viện USNS Mercy. Các tàu này sẽ cập cảng ở Đà Nẵng.

Tâm điểm chuyến thăm lần này là buổi kiểm tra sức khỏe và điều trị miễn phí cho người dân Đà Nẵng. 

Nhân viên y tế của tàu USNS Mercy sẽ kiểm tra thăm khám cho các nạn nhân bỏng, bệnh nhanatim mạch và có nhu cầu thay khớp. Ngoài ra còn một số hoạt động khác như hội thảo y tế, diễn tập cứu hộ với Hải quân VN.

Những hình ảnh về tàu bệnh viện USNS Mercy

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Bên trong tàu bệnh viện USNS Mercy

{keywords}

{keywords}

Thái An (Theo Diplomat)