Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm khánh thành Lăng Bác - Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/8/1975 – 29/8/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh; Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành; đại diện một số tỉnh, thành phố trực thuộc TW; cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

{keywords}

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 46 năm, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại muôn vàn tiếc thương cho toàn thể nhân dân Việt Nam và bầu bạn quốc tế. Với lòng kính yêu vô hạn, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, để các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau được đến viếng Bác, nguyện học tập và mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nhiệm vụ thiêng liêng này được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giao cho quân đội, và những người đầu tiên có vinh dự chăm sóc, bảo vệ thi hài Bác Hồ đó là các cán bộ y, bác sỹ của Đoàn 69 – đơn vị tiền thân, đặt nền móng xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng.

Ngày 29/8/1975, Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành, mở cửa đón đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác. Ngày đó trở thành Ngày truyền thống của Bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 46 năm giữ gìn thi hài Bác, 40 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt: Giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất; duy tu, tôn tạo công trình Lăng của Người trên Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày càng khang trang, bền đẹp; đón tiếp tận tình, chu đáo đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm sâu nặng, đời đời biết ơn công lao trời biển của Người đối với nhân dân, đất nước.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị là quá trình phấn đấu kiên trì, bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn, với những chiến công thầm lặng.

Trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 69 (đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã sát cánh cùng chuyên gia Liên Xô bảo quản, giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

{keywords}

Bộ trưởng Bộ TT&TT cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Sau khi Liên Xô tan rã, nhiệm vụ của đơn vị bước đầu gặp nhiều khó khăn, thách thức khi nguồn viện trợ trực tiếp không còn, hợp tác với phía bạn trong thực hiện nhiệm vụ cũng chuyển sang cơ chế mới. Song, thử thách của giai đoạn này cũng là thời cơ để đơn vị vươn lên làm chủ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, triển khai nhiều nội dung công tác lớn, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài với những bước đi phù hợp. Trên cơ sở kinh nghiệm và sự phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mát-xcơ-va (Liên bang Nga), đơn vị đã chủ động vươn lên làm chủ vững chắc khoa học công nghệ, từng bước tự đảm nhiệm công tác y tế, chăm sóc, giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Đặc biệt, từ năm 2004, đơn vị đã chủ động chuẩn bị về mọi mặt, phối hợp với các chuyên gia Nga, pha chế thành công dung dịch đặc biệt tại Việt Nam và đưa vào sử dụng trong dịp làm thuốc lớn cho thi hài Bác.

Đây là mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của đơn vị, khẳng định khả năng từng bước vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành, thay thế, nâng cấp các hệ thống thiết bị kỹ thuật và kiến trúc Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; bảo đảm tốt an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; đón tiếp, phục vụ tận tình chu đáo nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác; phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm và nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam với các nước…

Trong 40 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích xuất sắc, 2 đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (năm 2004), cùng nhiều huân chương và các phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sỹ Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Trương Quang Khánh yêu cầu Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thường xuyên quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ gìn giữ lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao ý thức độc lập tự lực, tự cường, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Theo Mic.gov.vn