- Ông Trần Quốc Trung, phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII ngay sau khi ra mắt đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban ban kiểm tra Thành ủy.

Tại phiên họp của đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ sáng nay đã công bố ông Trần Quốc Trung, phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ đắc cử chức vụ Bí thư Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020. 

{keywords}
Ông Trần Quốc Trung được bầu làm Bí thư Cần Thơ
Ông Trần Quốc Trung sinh ngày 9/9/1960, quê xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật.

3 phó Bí thư được bầu trong nhiệm kỳ gồm ông Phạm Gia Túc, phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XII (tái đắc cử); ông Phạm Văn Hiểu (Chủ tịch HĐND thành phố) và ông Võ Thành Thống (Bí thư quận ủy Ninh Kiều).

Trong ngày làm việc hôm qua, đại hội đại biểu đảng bộ Cần Thơ lần thứ XIII, với 350 đại biểu tham dự đã thống nhất bầu ra 53 người vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới. 

Tại Thanh Hóa, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy khóa XVII giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa XVIII.

Ông Trịnh Văn Chiến được 100% các ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVIII tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thanh Hóa. Đại hội đã bầu 18 người vào ban thường vụ tỉnh ủy khóa mới.

Tại Bắc Ninh, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Nguyễn Nhân Chiến giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Ông Chiến tái cử với số phiếu bầu đạt 100%.

Ông chiến, sinh ngày 20/02/1960; quê quán xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là TS kinh tế, từng làm Bí thư thị ủy Bắc Ninh; trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh.

{keywords}

Đại hội cũng bầu các ông bà Nguyễn Hữu Quất, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Thị Hà được tái cử giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy.

Tại Đắk Lắk, ông Êban Y Phu, phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tân Bí thư  Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ giúp đỡ của các bộ, ngành TƯ để Đắk Lắk vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Tây Nguyên.

Ông Êban Y Phu được bầu thay cho ông Niê Thuật vừa được TƯ điều động giữ chức phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Q.Huy - L.Thư (theo Chinhphu.vn)