- Sau hơn 2 giờ, cuộc họp tỉnh ủy Quảng Nam sáng nay kết thúc với việc nhất trí bầu Bí thư Tỉnh ủy mới thay ông Lê Phước Thanh xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

{keywords}

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang

Ông Nguyễn Ngọc Quang sinh năm 1958, là tiến sĩ kinh tế, từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Một nhiệm kỳ 3 bí thư

Trước đó, ngày 29/9, Văn phòng TƯ Đảng có công văn thông báo ý kiến kết luận của Ban Bí thư về việc giới thiệu ông Phan Việt Cường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Tại hội nghị sáng nay, ông Phan Việt Cường đã được bầu giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy.

{keywords}

Ông Nguyễn Ngọc Quang (trái) và ông Phan Việt Cường nhận hoa chúc mừng

Ông Phan Việt Cường sinh năm 1963, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có trình độ thạc sĩ kinh tế.

Như vậy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XX nhiệm kỳ 2010 - 2015  có đến 3 Bí thư Tỉnh ủy được bầu. 

Đó là ông Nguyễn Đức Hải (nay là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ), ông Lê Phước Thanh (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy từ ngày 27/2/2015 rồi đến ngày 29/7 đã bất ngờ xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Đơn của ông sau đó đã được Bộ Chính trị chấp thuận. 

Hiện ông Thanh vẫn còn đương chức Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Vũ Trung