- Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới bầu khuyết chức danh Bí thư Thành ủy . Có 4 phó Bí thư được bầu.

Sáng nay, đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 bế mạc, công bố và ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy thông báo kết quả bầu cử ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ Thành ủy và hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ khóa 10.

Theo đó, ban chấp hành đã bầu ban thường vụ Thành ủy gồm 15 người.

4 phó Bí thư là ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP; ông Tất Thành Cang, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó bí thư Thành ủy.

Hội nghị thống nhất cử ông Võ Văn Thưởng làm Phó bí thư thường trực Thành ủy khóa 10.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 thành viên, đứng đầu là ông Trần Vĩnh Tuyến.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 69 thành viên, đã được các đại biểu bầu ra trong danh sách ứng cử gồm 78 người.

Như vậy, hội nghị đã bầu khuyết chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM. 

{keywords}
Bất ngờ của đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa 10 đó, là bầu khuyết chức danh Bí thư Thành ủy

Trong danh sách các tân phó bí thư Thành ủy, ông Võ Văn Thưởng là Phó bí thư thường trực Thành ủy khóa 9 theo điều động, phân công của Bộ Chính trị về TP.HCM từ giữa tháng 4/2014 thay ông Nguyễn Văn Đua nghỉ hưu theo chế độ. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động, phân công thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khóa 9 từ cuối tháng 3 năm nay.

{keywords}
Ban chấp hành khóa mới có 69 thành viên

Cũng theo danh sách ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 công bố chính thức tại đại hội, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa 9 Lê Thanh Hải không tham gia ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

{keywords}
Bí thư Thành ủy khóa 9 Lê Thanh Hải không tái cử vào ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020

{keywords}
Kết quả bầu ban chấp hành Đảng bộ khóa 10 được tiến hành 1 lần bầu đủ 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sau Đại hội 12, Bộ Chính trị phân công Bí thư TP.HCM.

Xuân Linh - Ảnh: Đinh Quang Tuấn