- Tại phiên bế mạc đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và 4 Phó bí thư đã chính thức ra mắt. 

{keywords}

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, Phó bí thư thường trực Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm và vinh dự trở thành ủy viên Ban chấp hành của Đảng bộ lớn nhất cả nước.

Lời hứa của Ban chấp hành trước đại hội, đó là sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, xứng đáng với lòng tin của Đại hội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

{keywords}
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 16 ra mắt đại hội

Đại hội đã dành sự tri ân với Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa 15, trong đó có ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy khóa 15, chỉ đạo Đảng bộ Hà Nội; ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP, nguyên Phó bí thư; bà Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Phó bí thư, Chủ tịch HĐND.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dành những lời tri ân đến lãnh đạo của nhiệm kỳ cũ.

Về ông Phạm Quang Nghị, bà Hằng nói ông là một người có tình yêu Hà Nội sâu nặng, luôn trăn trở trước yêu cầu kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

"Với tư duy lý luận sắc bén, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, tác phong làm việc năng động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết đoán, cụ thể, sâu sát; dám nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh việc lớn, việc khó, đồng chí đã phát huy dân chủ nội bộ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo một khối lượng công việc to lớn, quan trọng của Thành phố", bà nhấn mạnh. 

{keywords}
Các Phó bí thư Hà Nội (hàng đầu). Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Đức Chung, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, bà Ngô Thị Thanh Hằng, ông Đào Đức Toàn

Về Chủ tịch UBND TP, nguyên Phó bí thư Nguyễn Thế Thảo, bà Hằng cho hay, với năng lực, nhiệt tình, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, ông luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung, góp phần quan trọng cùng tập thể UBND TP hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô giao phó.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Chung Hoàng - Ảnh: Nguyên Trí