- Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Ngọc Hiến được đại hội lần thứ nhất Hội Khoa học hành chính bầu làm Chủ tịch Hội.

Sáng nay, đại hội lần thứ nhất Hội Khoa học hành chính đã bầu Ban chấp hành khóa 1 với 35 thành viên. Ngay sau đó phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành đã tổ chức bầu 1 Chủ tịch và 6 Phó chủ tịch Hội.

{keywords}

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia được bầu làm Chủ tịch Hội.

Ông Hiến sinh năm 1944, là tiến sĩ Luật học. 

Trong 6 Phó chủ tịch được bầu có 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ là ông Thang Văn Phúc và ông Văn Tất Thu. Các Phó chủ tịch còn lại có Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH Nguyễn Đức Kiên, Giám đốc trung tâm phát triển Nhân lực (Vusta) Phạm Quang Long, GS.TS Nguyễn Đăng Thành - nguyên Giám đốc HVHC Quốc gia và ông Nguyễn Xuân Bình – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nguyên Chánh văn phòng Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu ông Thang Văn Phúc kiêm chức Tổng thư ký Hội.

35 thành viên Ban chấp hành hội Khoa học hành chính nhiệm kỳ 2015 – 2020 là những chuyên gia, nhà nghiên cứu hoạt động, giảng dạy trong lĩnh vực quản lý nhà nước, hành chính nhà nước. 

Bên cạnh các thành viên là lãnh đạo các bộ ngành đã về hưu, Ban chấp hành còn có nhiều người đang lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương. Trong đó có người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình; Chủ tịch tập đoàn Điện lực Việt Nam; Chủ tịch UBND các tỉnh: Cà Mau, Điện Biên...

Thu Hằng