Ông Tráng A Pao, nguyên Chủ tịch HĐ Dân tộc QH, nguyên Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ VN, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận TƯ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã từ trần hồi 8h40 ngày 24/12/2015, hưởng thọ 70 tuổi.

'Bộ phận không nhỏ' suy thoái mãi chưa chỉ tên ai
1.400 tỷ và bài toán của tỉnh nghèo Sơn La

Tin từ Ban Chấp hành TƯ Đảng, QH, UBTƯ MTTQ, Ban Dân vận TƯ, HĐ Dân tộc QH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, đoàn ĐBQH Lào Cai; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và gia đình ông Tráng A Pao.

{keywords}

Nguyên Chủ tịch HĐ Dân tộc QH Tráng A Pao. Ảnh: VOV

Ông Tráng A Pao sinh ngày 1/12/1945 tại xã Tả Ván Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ông thường trú tại số nhà 28 lô C3 khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ông là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa V, ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng CS VN khóa VI, VII, VIII, IX; ĐBQH khóa IX, X, XI; ủy viên UB Thường vụ QH, Chủ tịch HĐ Dân tộc QH khóa XI; Phó chủ tịch kiêm nhiệm UBTƯ MTTQ VN khóa VIII; nguyên Phó trưởng Ban Dân vận TƯ; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Tráng A Pao có hơn nửa thế kỷ tham gia hoạt động cách mạng, có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông đã được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý  khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao, bệnh trọng, ông đã từ trần hồi 8h40 ngày 24/12/2015 (tức ngày 14/11 năm Ất Mùi) tại Bệnh viện Nhiệt đới, hưởng thọ 70 tuổi.

Tang lễ ông Tráng A Pao sẽ là nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng bắt đầu từ 18h ngày 24/12 đến 10h ngày 26/12 tại nhà riêng phố Dã Tượng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai.

Lễ truy điệu được tổ chức từ 10h15 ngày 26/12 cũng tại địa chỉ trên. Ông Tráng A Pao sẽ được an táng tại Nghĩa trang thành phố Lào Cai.

Theo Người Đại biểu nhân dân