TQ bắt đầu đưa vào hoạt động ngọn hải đăng ở một trong số các đảo nhân tạo trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Mỹ sắp điều quân tới hàng loạt căn cứ sát Trường Sa

{keywords}

Tháp hình bát giác nằm ở phía đông bắc của Đá Xubi 

Theo Tân Hoa xã, Bộ Giao thông TQ đã tiến hành "lễ khánh thành", bắt đầu đưa vào hoạt động ngọn hải đăng cao 55m trên Đá Xubi. 

Việc xây dựng hải đăng bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Bãi đá này TQ đã chiếm giữ trái phép và biến thành đảo nhân tạo. Trước đó, Xubi chỉ là một bãi ngầm. 

Công ước LHQ về Luật biển không cho phép biến một bãi ngầm thành đảo nhân tạo làm cơ sở đòi có lãnh hải 12 hải lý như một đảo đá tự nhiên. 

Trong khi đó, TQ ngang nhiên tuyên bố, việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để thực hiện nghĩa vụ quốc tế về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu hộ và nghiên cứu khoa học.

Theo Tân Hoa xã, hải đăng có thể cung cấp các dịch vụ điều hướng hiệu quả như định vị, dẫn đường và cung cấp thông tin an toàn hàng hải cho tàu thuyền.

Hiện TQ còn có các dự án làm hải đăng trên hai bã đá khác là Đá Châu Viên và Gạc Ma.

Thái An (Theo Reuters)