- Ông Đào Ngọc Dung thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ sau khi được QH phê chuẩn đảm nhận nhiệm vụ Bộ trưởng LĐ-TB-XH.

Chiều nay, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Đào Ngọc Dung, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng LĐ-TB-XH sẽ làm Bí thư ban cán sự Đảng của bộ này, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ.

{keywords}
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính (giữa) trao quyết định phân công cho ông Đào Ngọc Dung (phải) và ông Nguyễn Quang Dương (trái). Ảnh: TK

Ông Phạm Minh Chính đánh giá ông Đào Ngọc Dung là "cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều địa bàn, công tác".

"Đồng chí Đào Ngọc Dung luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí phấn đấu vươn lên, có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, chân thành, gần gũi...", ông Chính ghi nhận uy tín, năng lực và đóng góp của ông Đào Ngọc Dung trong thời gian công tác tại Đảng ủy khối các cơ quan TƯ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đào Ngọc Dung tâm sự: "Tôi may mắn 36 năm công tác Đảng, đoàn thể, qua 11 cơ quan khác nhau, xúc động được Bộ Chính trị có những đánh giá, ghi nhận tốt đẹp".

Tỏ lòng biết ơn Đảng bộ khối các cơ quan TƯ, ông Đào Ngọc Dung cam kết "đem toàn bộ kinh nghiệm trong thời gian làm công tác Đảng" vào công việc mới.

Thay thế ông Đào Ngọc Dung giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2015-2020 là ông Nguyễn Quang Dương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp TƯ.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Đảng Phạm Minh Chính đánh giá ông Nguyễn Quang Dương là "cán bộ giàu thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, tận tụy, dám nghĩ dám làm".

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ Nguyễn Quang Dương trúng cử Ban chấp hành TƯ Đảng tại Đại hội Đảng 12.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Dương ý thức trách nhiệm nặng nề tại một đảng bộ có vị trí quan trọng, cam kết nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chung Hoàng